Truy bắt nhóm chuyên cưỡng đoạt và cung cấp “đào hát”
(Cadn.com.vn) - Một nhóm đối tượng trú tại tổ dân phố số 8, TT Diên Khánh, H. Diên Khánh, Khánh Hòa vừa trở về từ các trung tâm giáo dục, trường giáo dưỡng đã câu kết hợp thành một băng nhóm chuyên “bảo kê” các quán karaoke, “quản lý” nhà trọ, “quản đào hát” và gái mại dâm ở một số xã trên địa bàn huyện làm ảnh hưởng xấu đến ANTT, gây bức xúc trong dư luận. Sau hơn 2 tháng tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, CAH Diên Khánh đã có đủ căn cứ đưa nhóm tội phạm này ra trước ánh sáng pháp luật.
Nhiều đời nay, gia đình chị Nguyễn Thị Cúc (trú thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, H. Diên Khánh) chỉ quen với việc đồng áng. Mấy năm nay, kinh tế trong vùng phát triển, đời sống của nhiều người dân trong xã được cải thiện. Để có thêm thu nhập, chị Cúc bàn với chồng đầu tư mở quán karaoke mang tên Bảo Ly để kinh doanh nhằm có thêm đồng ra đồng vào. Vốn liếng không nhiều để đầu tư nên quán của chị cũng chỉ có vài phòng hát sơ sài cộng với việc bán thêm đồ nhậu cho khách.
Khoảng 18 giờ ngày 18-11-2010, có 3 thanh niên và 3 cô gái trẻ đến quán karaoke Bảo Ly của gia đình chị Cúc nhậu và hát karaoke. Tại đây, cả nhóm gọi bia, nước ngọt, trái cây ngồi ăn nhậu và hát karaoke, nhưng khi cả nhóm vừa hát được một lúc thì một thanh niên vô cớ cầm 2 ly thủy tinh đập xuống nền nhà. Sau đó, hai đối tượng còn lại bỏ ra khỏi phòng và tiếp tục đi xuống khu vực bếp của gia đình chị Cúc. Vừa thấy anh Lê Dũng đang nấu cháo trong bếp, chúng liền hỏi: “Ông là thứ gì?”, anh Dũng trả lời: “Chồng của chủ quán” thì lập tức một đối tượng rút sợi dây nịt ra đánh, đối tượng còn lại xông vào cầm bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt anh Dũng khiến anh phải bỏ chạy vào trong nhà. Cùng lúc, anh Nguyễn Văn Thành (con rể anh Dũng) chạy tới can ngăn thì bị nhóm thanh niên này xông vào đấm đá túi bụi nên phải bỏ chạy vào trong nhà cùng bố vợ.
![]() |
Từ trái qua: Trần Dũng Anh, Trần Tấn Huy, Phan Kim Phụng. |
Quá sợ hãi với màn “dằn mặt” của nhóm côn đồ, chị Cúc và con ruột là Lê Tuấn Bảo chạy đến năn nỉ nhóm thanh niên này đừng rượt đuổi đánh người nhà nữa. Lúc này, một thanh niên trong nhóm yêu cầu chị Cúc hằng tháng phải đưa 1 triệu đồng gọi là tiền “lệ phí bảo vệ”. Tiếp đến, sáng 21-10, nhóm thanh niên trên lại tới quán Bảo Ly nhằm đặt vấn đề với chị Cúc rằng chúng sẽ bảo kê quán của chị với “phí” hằng tháng là 1 triệu đồng. Tuy nhiên, với lý do quán làm ăn không khá giả, chị Cúc năn nỉ chúng bớt giá xuống 500 nghìn đồng/tháng, bọn chúng đã đồng ý với mức giá này.
Đây là một hình thức hoạt động mới của bọn tội phạm trên địa bàn Diên Khánh, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và dư luận xã hội, vì vậy lãnh đạo CAH chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH phải tập trung đấu tranh làm rõ. Một chuyên án đấu tranh với bọn tội phạm này đã được CAH Diên Khánh xác lập. Qua công tác TS, nắm tình hình, CAH Diên Khánh đã xác định được nhóm thanh niên này có 4 đối tượng, gồm Trần Tấn Huy (thường gọi Lùn Em, 1983), Phan Kim Phụng (1984), Huỳnh Thanh Vũ (thường gọi Tèo Heo, 1984, cùng trú tổ dân phố số 8, TT Diên Khánh) và Trần Dũng Anh (thường gọi Ngà, 1983, trú thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, H. Diên Khánh).
4 đối tượng này đều là những thanh niên bất hảo, không nghề nghiệp. Sau khi vừa trở về từ các trung tâm giáo dục, trường giáo dưỡng, chúng lập ra một nhóm do Trần Tấn Huy làm “đại ca”. Quá trình điều tra, Đội CSĐTTPVTTXH còn thu thập được nhiều chứng cứ cho thấy nhóm đối tượng này không những bảo kê các quán karaoke trên địa bàn H. Diên Khánh mà còn cung cấp gái mại dâm cho một số nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn. Và những màn “dằn mặt” đòi tiền bảo kê chỉ là một phần trong hoạt động của chúng. Cái chính là chúng sẽ cung cấp tiếp viên nữ do chúng quản lý cho các quán, nhà trọ và trường hợp của chị Cúc chỉ là một trong số không ít các quán karaoke, quán trọ trên địa bàn TT Diên Khánh và một số xã xung quanh bị nhóm tội phạm này đến quậy phá rồi đòi tiền bảo kê, cung cấp gái tiếp viên.
Mặc dù trong quá trình điều tra, cơ quan CA đã gặp không ít khó khăn do các bị hại vì lo sợ bị trả thù nên không có thiện chí hợp tác, nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng những tài liệu TS có được, Cơ quan CSĐT CAH Diên Khánh đã có đủ cơ sở xác định Trần Tấn Huy, Phan Kim Phụng, Huỳnh Thanh Vũ và Trần Dũng Anh có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngày 28-1-2011, Cơ quan CSĐT CAH Diên Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Trần Tấn Huy, Phan Kim Phụng, Trần Dũng Anh, riêng Huỳnh Thanh Vũ hiện đang bỏ trốn, đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã toàn quốc. Qua đây cũng mong ai là bị hại của nhóm tội phạm này tích cực phối hợp với CQĐT để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Văn Nhất